Kết quả tìm kiếm cho "Xét xử 19 bị cáo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2844
Các đại biểu Quốc hội ghi nhận quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững, song vẫn còn nhiều việc phải làm để tạo cơ sở vững chắc cho các mục tiêu dài hạn.
Ngày 23/10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng vụ án "Nhận hối lộ; đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm" xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay ở tỉnh ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại. Tất cả trường hợp này đều bị chó, mèo cắn nhưng không đi tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại.
Công cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là cuộc đấu tranh rất cam go, quyết liệt, có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của Đảng, chế độ XHCN ở nước ta. Để cuộc đấu tranh này đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị và kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ một số giải pháp, trong đó có giải pháp vô cùng quan trọng: Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân.
Kết quả phiên tòa không chỉ khép lại quá trình điều tra, truy tố giai đoạn 2 mà còn đánh dấu sự sụp đổ của 'đế chế tài chính' làm giàu từ hoạt động phi pháp
Sáng 16/10, tại thành phố Cần Thơ, chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, có 2 vướng mắc hạn chế lớn là giải phóng mặt bằng và vật liệu san lấp; phải xử lý dứt điểm để từ hội nghị sau không còn phải bàn vấn đề này.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17 - 19/10/2024.
Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, quyền làm chủ của nhân dân được cụ thể hóa cả trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và ở tất cả các cấp, từ Trung ương đến cơ sở.
Sau khi nhậu, nhớ chuyện nghe “người quen” nói Chau Bươnl dọa đánh, Chau Đi Na (sinh năm 2006) và Chau Ri (sinh năm 2003), cùng ngụ khóm Phú Tâm, phường An Phú (TX. Tịnh Biên) đã dùng hung khí tấn công nạn nhân và làm một số người xung quanh bị thương.
Sau khi quen biết nhau, Lý Năm Giang (sinh năm 1989, ngụ ấp Sa Lô 2, xã Thanh Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã câu kết với Nguyễn Văn Thạnh (sinh năm 1980); Phạm Xí (sinh năm 1966) và Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1975), cùng ngụ ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đột nhập nhà dân để lấy trộm tài sản. Tại An Giang, bọn chúng đã đột nhập vào nhà vợ chồng chị Lâm Thúy N. (sinh năm 1970, ngụ phường Nhà Bàng, TX. Tịnh Biên) lấy tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, Bùi Thanh Lương (sinh năm 1983, ngụ khóm Long Thị B, phường Long Hưng, TX. Tân Châu) đã liên lạc nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh mua ma túy về phân lẻ và mang bán lại cho các con nghiện. Đồng thời, lôi kéo Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1994, ngụ ấp Phú Thạnh A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và Ngô Văn Thái (sinh năm 1970, ngụ khóm Long Thị C, phường Long Hưng) phạm tội.
Cho rằng Hồ Ngọc Kiệt (sinh năm 2007, ngụ xã An Hòa) dùng lời lẽ khiêu khích trên mạng xã hội (MXH) Facebook, Trần Văn Luân (sinh năm 2008, ngụ khóm Hòa Long 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) rủ nhóm bạn mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn…